Đây là thiết bị sở hữu màn hình 3,2 inch với độ phân giải 400×240 pixel, camera trước 640×480 pixel, chạy hệ điều hành Android KitKat và được trang bị bộ vi xử lý TI Cortex A9. Thiết bị cũng được tích hợp GPS, hỗ trợ kết nối wifi, Bluetooth, có 2 mic, 2 loa và pin 1175mAh. Tuy nhiên, theo cảm nhận của các biên tập viên Engadget thì Rufus Cuff giống như một chiếc tablet 3,2 inch có thể đeo vào cổ tay nên khá cồng kềnh, thậm chí còn gây đổ mồ hôi.
Bù lại, Rufus Cuff có khả năng chống nước nên người dùng sẽ thể cảm thấy yên tâm nếu chẳng may đeo thiết bị đi ngoài đường vào một ngày đầy mưa gió. Bộ đôi mic và loa cho phép người dùng nghe, nhận cuộc gọi như một chiếc điện thoại thông thường. Ngoài ra, camera 640×480 cũng cho phép họ thực hiện các cuộc gọi video. Để giúp thiết bị của mình trở nên thu hút người dùng hơn, Rufus Labs còn cung cấp thêm các dải dây đeo nhiều màu sắc.
CEO của Rufus Labs – ông Gabe Grifoni tuyên bố rằng những chiếc máy tính bảng đeo tay như thế này sẽ trở nên phổ biến trong khoảng 5 đến 10 năm tới và sẽ là một thiết bị giúp hỗ trợ đắc lực cho công việc của các nhân viên văn phòng.
Trước đó, năm 2015, thông tin về sản phẩm này cũng đã gây được sự chú ý của giới công nghệ nhưng ở thời điểm đó, dự án mới đang trong quá trình gây quỹ. Hiện tại, Rufus Labs đã gây quỹ thành công cho dự án này và bắt đầu thương mại hóa sản phẩm. Mỗi chiếc Rufus Cuff sẽ được bán ra với giá 250 USD.